Hàn Quốc "thả" máy bay không người lái tìm nhà máy gây ô nhiễm

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 20/04/2018 19:51 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Hàn Quốc sẽ sử dụng máy bay không người lái để dò tìm và xử lý các nhà máy thải khí độc ra môi trường mà không qua xử lý tại Thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi.

Các cơ sở sản xuất vải, quần áo, giày, đồ da, cao su, giấy, thuốc lá là những nơi có mật độ bụi mịn cao sẽ bị kiểm tra.

Việc sử dụng máy bay không người lái được kì vọng có thể thu được bằng chứng các hành vi thải khí không theo quy định và triển khai ngay lực lượng chức năng đến những địa điểm này.

Hàn Quốc: Seoul áp dụng biện pháp khẩn cấp đối phó ô nhiễm không khí Hàn Quốc: Seoul áp dụng biện pháp khẩn cấp đối phó ô nhiễm không khí Hàn Quốc thiệt hại gần 9 tỷ USD mỗi năm do ô nhiễm không khí Hàn Quốc thiệt hại gần 9 tỷ USD mỗi năm do ô nhiễm không khí Hàn Quốc: Thủ đô Seoul cấm xe hơi cũ gây ô nhiễm Hàn Quốc: Thủ đô Seoul cấm xe hơi cũ gây ô nhiễm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước