Hàn Quốc xử lý giáo phái "Con đường ân huệ"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 02/11/2018 20:52 GMT+7

VTV.vn - Sau nhiều thông tin buộc tội, bà Shin Ok-ju, mục sư đứng đầu giáo phái "Con đường ân huệ" và 3 thành viên đã bị bắt giữ ngay khi vừa xuống sân bay Incheon, Hàn Quốc.

Cảnh sát Hàn Quốc đã hợp tác cùng tổ chức cảnh sát tội phạm quốc tế Interpol và cảnh sát Fiji để truy quét giáo phái "Con đường ân huệ", nhất là để giải cứu hàng trăm tín đồ còn đang ở Fiji. Tuy nhiên, việc xử lý gặp khá nhiều khó khăn, do nhiều tín đồ không muốn trở về Hàn Quốc, đồng thời, chính phủ Fiji cũng không nhiệt tình hợp tác.

Giáo phái "Con đường ân huệ" hiện đang đầu tư hàng triệu USD vào lĩnh vực nhà hàng, bán lẻ, xây dựng và nông nghiệp ở quốc đảo Fiji, trong bối cảnh Fiji là một nước nhỏ đang rất cần các nhà đầu tư nước ngoài.

Con đường ân huệ - giáo phái bí ẩn Con đường ân huệ - giáo phái bí ẩn

VTV.vn - Các tín đồ của giáo phái Con đường ân huệ bỏ nhà cửa, gia đình, bán hết tài sản nộp cho giáo phái và đi theo sang đảo Fiji xây dựng thiên đường khi ngày tận thế đến.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước