Hàng chục triệu người hành hương về Ấn Độ tham gia lễ hội Kumbh Mela

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 15/01/2019 19:08 GMT+7

Các tín đồ Hindu giáo tin rằng tắm trong nước sông sẽ rửa sạch tội lỗi của họ. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Từ ngày 15/1, lễ hội tôn giáo lớn nhất hành tinh Kumbh Mela chính thức bắt đầu.

Hàng chục triệu người hành hương đang đổ về thành phố cổ Allahabad của Ấn Độ để ngâm mình dưới các dòng sông thiêng.

Dự kiến trong 48 giờ tới, hơn 100 triệu tín đồ Hindu khắp Ấn Độ sẽ đến thành phố Allahabad, miền Bắc nước này, để tham gia lễ hội Kumbh Mela. Đây là nơi hợp lưu của 3 con sông, trong đó có sông Hằng được xem là đặc biệt linh thiêng. Các tín đồ Hindu giáo tin rằng tắm mình nơi đây trong dịp lễ hội sẽ giúp gột sạch mọi tội lỗi và cứu rỗi linh hồn. 

Vào năm 2018, sự kiện tôn giáo này đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

Độc đáo lễ hội câu cá trên băng ở Hàn Quốc Độc đáo lễ hội câu cá trên băng ở Hàn Quốc

VTV.vn - Lễ hội câu cá trên băng nổi tiếng đã khai mạc ở thị trấn Hwacheon, thuộc tỉnh Gangwon của Hàn Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước