Hàng không Việt Nam sẵn sàng "cất cánh" sau dịch bệnh

Hoàng Nam - Dương Dũng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 25/04/2020 14:56 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 25/4, theo chỉ đạo dừng giãn cách xã hội của Thủ tướng, các hãng hàng không đã được tăng cường tần suất bay nội địa.

Đây rõ ràng là thông tin tích cực đối với ngành hàng không, một trong những nhóm ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong dịch bệnh COVID -19. Theo đó, tổng tần suất cho đường bay Hà Nội - TP.HCM và ngược lại là 20 chuyến khứ hồi/ngày. Các đường bay Hà Nội/TPHCM - Đà Nẵng và ngược lại có tổng tần suất 6 chuyến khứ hồi/ngày/đường bay. Đối với các đường bay đi các địa phương khác, mỗi hãng được khai thác 1 chuyến khứ hồi/ngày/đường bay.

Một nghiên cứu của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, sau những giai đoạn khủng hoảng trong quá khứ, hàng không Việt Nam luôn "cất cánh" mạnh mẽ, tăng trưởng hơn 20% ở năm tiếp theo. Chia sẻ về kế hoạch trở lại sau thời gian "ngủ đông" chờ dịch bệnh được kiểm soát, đại diện Bamboo Airways cho biết vẫn sẽ giữ mục tiêu trong năm nay, nâng đội tàu bay lên tối thiểu 40 chiếc để đón đầu sự tăng trưởng này.

Khi khai thác bay trong giai đoạn này, các hãng hàng không sẽ tiếp tục tuân thủ quy tắc kiểm dịch nghiêm ngặt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trong thời gian tới, trong điều kiện Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch bệnh, những nguyên tắc cũng cần được nới lỏng dần.


Khách đi máy bay giảm 1,2 tỷ người do COVID-19 Khách đi máy bay giảm 1,2 tỷ người do COVID-19

VTV.vn - Đại dịch COVID-19 có thể khiến lượng hành khách đi lại bằng đường hàng không trên toàn thế giới giảm khoảng 1,2 tỷ người vào tháng 9 tới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước