Hàng loạt mặt hàng Trung Quốc dán nhãn “Made in Vietnam”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 07/11/2018 16:43 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng chống buôn lậu tỉnh Lạng Sơn đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại hàng hóa Trung Quốc nhưng dán nhãn “Made in Vietnam".

Mới đây, lô hàng gồm 35 loại hàng hóa như máy sấy tóc, linh kiện điện tử, bóng đèn, dầu gội, quần áo… không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị lực lượng Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn thu giữ khi đột kích vào một nhà kho chứa hàng lậu tại khu vực vùng biên.

Điều đáng nói, nhãn mác các sản phẩm đều được in bằng tiếng Việt, ghi xuất xứ tại Việt Nam. Tuy nhiên cơ quan chức năng xác định đây là mặt hàng trôi nổi từ bên kia biên giới nhập lậu vào Việt Nam.

Không chỉ là những sản phẩm trôi nổi, ngay cả những công ty trong nước cũng đang cổ tình đặt hàng Trung Quốc dán nhãn "Made in Vietnam".

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện gần 2.000 chiếc nồi cơm điện, ấm siêu tốc  của công ty Trường Hải, có trụ sở tại tỉnh Hưng Yên, nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng trên bao bì sản phẩm, thậm chí là ngay trên sản phẩm lại ghi được sản xuất tại Việt Nam bằng tiếng Việt.

Theo ông Trần Băng Toàn - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn, nếu lô hàng nhập khẩu trót lọt vào nội địa, trà trộn vào thị trường sẽ khiến người tiêu dùng khó phân biệt nguồn gốc và giá trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước