Hàng ngàn học sinh tại huyện Mê Linh vẫn tiếp tục nghỉ học

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 20/11/2019 12:03 GMT+7

VTV.vn - Sự việc xảy ra từ ngày 14/11 nhưng đến hôm nay (20/11), có thêm nhiều học sinh tiếp tục nghỉ học.

Hàng ngàn học sinh tại huyện Mê Linh, Hà Nội, vẫn tiếp tục nghỉ học do phụ huynh phản đối xây dựng công viên tưởng niệm tại xã Thanh Lâm. Chỉ riêng trường tiểu học Tam Đồng, sáng 20/11, chỉ có 262/445 học sinh tới lớp, gần nửa số học sinh tại trường vẫn nghỉ học. Thời điểm này, học sinh đang bước vào giai đoạn thi học kỳ. Việc nghỉ quá thời hạn cho phép, nhiều em sẽ không đủ thời lượng cho phép của năm học. 

Những ngày qua, huyện Mê Linh đã huy động toàn bộ lực lượng chính trị trên địa bàn vào cuộc, vận động phụ huynh đưa học sinh quay lại lớp. Các giáo viên tăng cường tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh hãy vì quyền lợi học tập của các em. Được biết, nhiều gia đình cho con nghỉ học nhằm gây sức ép phản đối dự án nghĩa trang Thanh Tước. Dự án có quy hoạch với tổng diện tích 64.166m2, nằm tại xã Thanh Lâm.

Theo quy hoạch ban đầu, công viên Thanh Tước có hạng mục hỏa táng, tuy nhiên điều này đã khiến dự án vấp phải sự phản đối của nhiều hộ dân địa phương.

Làm rõ việc lạm thu tại Trường tiểu học Tráng Việt B, Mê Linh, Hà Nội Làm rõ việc lạm thu tại Trường tiểu học Tráng Việt B, Mê Linh, Hà Nội

VTV.vn - Nhiều khoản thu lẽ ra là tự nguyện nhưng phụ huynh gần như bị ép buộc phải đóng. Điều đáng nói là sau khi thu tiền, trường lại không công khai việc thu, chi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước