Hàng nghìn cơ sở tại TP.HCM đối mặt nguy hiểm về cháy nổ

Quách Hằng - Gia Long (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 11/05/2019 20:11 GMT+7

VTV.vn - Đó là cảnh báo của Công an TP.HCM tại phiên họp giải trình về công tác phòng cháy chữa cháy do Thường trực HĐND TP.HCM tổ chức vào ngày 10/5.

Tại cuộc họp này, TP.HCM đã điểm lại những vụ cháy thương tâm cũng như thực trạng đáp ứng an toàn PCCC tại các chung cư, cơ sở sản xuất trên địa bàn.

Cách đây hơn 1 năm, tại chung cư Carina, có lẽ câu chuyện về vụ cháy khiến 13 người thiệt mạng vẫn còn ám ảnh không ít người. Một trong những nguyên nhân chính khiến sự việc trở nên nghiêm trọng là hệ thống báo cháy không hoạt động khi sự cố diễn ra. Câu chuyện về việc không đảm bảo điều kiện PCCC ở chung cư hay tất cả các cơ sở khác chưa bao giờ là cũ. Nguyên nhân là do trong cuộc họp vào ngày 10/5, Công an TP.HCM cho biết, vẫn còn hơn 12.000 cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ.

Hơn 1 năm qua, trong khoảng 1.300 công trình duyệt nghiệm thu, có hơn 700 công trình chưa được nghiệm thu do không đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Ngoài ra, ở TP.HCM hiện có 1.000 cơ sở đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC. Đây là con số không nhỏ và đằng sau các con số này là những nguy hiểm luôn rình rập. Minh chứng là trong hơn 1 năm qua, tại TP.HCM đã xảy ra hơn 1.900 vụ cháy nổ và cứu nạn, trong đó có nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng như câu chuyện cháy chung cư Carina.


76 cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao tại TP.HCM 76 cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao tại TP.HCM

VTV.vn - UBND quận 1, TP.HCM vừa công bố 76 cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Đáng chú ý, phần lớn trong đó là các nhà hàng, khách sạn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước