Hàng nghìn người dân Malaysia đón Tết Âm lịch như thế nào?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 16/02/2018 15:11 GMT+7

VTV.vn - Tại Malaysia, nơi có rất nhiều người dân gốc Hoa đang sinh sống, họ đón Tết Âm lịch bằng cách đi lễ chùa.

Người dân Malaysia thường đến ngôi đền cổ Thean Hou ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur để thắp hương cầu nguyện những điều tốt đẹp cho năm mới, đồng thời chào đón lễ giao thừa. Vào ngày Tết, nơi đây được nhuộm đỏ bởi màu sắc những chiếc đèn lồng đẹp mắt. 

Cộng đồng người gốc Hoa ở Malaysia cũng đón tết cổ truyền theo các phong tục từ xa xưa truyền lại. Tuy nhiên, năm nay tại nơi đây lại không hề xuất hiện hình ảnh những chú chó của năm Mậu Tuất để tránh gây phản cảm tại quốc gia có phần đông dân số là người Hồi giáo này.

Người Malaysia hối hả đón Tết Đinh Dậu Người Malaysia hối hả đón Tết Đinh Dậu

VTV.vn - Vào thời điểm này, một phần người dân Malaysia đang tất bật chuẩn bị để đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước