Hệ thống chẩn đoán trước sinh có thể giúp phát hiện tật đầu nhỏ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 05/11/2016 21:17 GMT+7

VTV.vn - Bộ Y tế khẳng định việc khám thai phát hiện tật đầu nhỏ không khó và hệ thống chẩn đoán trước sinh có thể giúp phát hiện dị tật này.

Tuy nhiên, thách thức với các bác sĩ phát hiện sớm những ca đầu nhỏ là do tâm lý của các thai phụ chưa ý thức được tầm quan trọng của thời điểm, chỉ khi nào tiện mới đi khám, không tuân theo lịch hẹn hoặc không xác định đúng tuần tuổi của thai nhi trước khi đi khám.

Hiện nay hệ thống chẩn đoán trước sinh ở Việt Nam có thể giúp phát hiện sớm dị tật thai nhi do Zika với yêu cầu thai phụ phải siêu âm 3 lần trong thời gian mang thai: 12 tuần, 22 tuần và 32 tuần.

Nếu tuân theo hướng dẫn cơ bản này thì đảm bảo thai phụ sẽ được bác sĩ theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm các trường hợp đầu nhỏ.

Tại Việt Nam, Zika đã trở thành bệnh lưu hành, tính đến ngày 5/11/2016, đã ghi nhận 36 trường hợp dương tính với virus Zika.

Cùng với việc diệt muỗi, lăng quăng, bọ gậy, vấn đề được Bộ Y tế quan tâm hàng đầu hiện nay trong công tác phòng chống dịch Zika là đảm bảo sức khỏe của thai phụ, dự phòng và giảm thiểu nguy cơ trẻ mắc chứng đầu nhỏ do virus Zika.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước