Hệ thống y tế tại Italy quá tải vì COVID-19

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 14/03/2020 14:02 GMT+7

VTV.vn - Italy được xem là ổ dịch COVID-19 lớn nhất châu Âu. Hệ thống y tế nước này đang rơi vào tình trạng quá tải.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Italy, đến nay nước này đã ghi nhận gần 18.000 ca mắc và là nước có ổ dịch lớn nhất thế giới sau Trung Quốc. Tại những vùng tâm dịch như Lombardy hoặc Veneto, các bệnh viện đang rơi vào tình trạng kín chỗ, thiếu trang thiết bị y tế và các y bác sĩ không được nghỉ ngơi suốt nhiều tuần.

Đầu tư cho y tế công cộng tại Italy chỉ chiếm 6,8%. Tổng sản phẩm quốc nội của nước này thấp hơn các nước khác trong Liên minh châu Âu như Pháp và Đức. Đây được cho là một trong những nguyên nhân khiến hệ thống y tế Italy không kịp trở tay khi đối mặt với dịch bệnh khó lường như COVID-19.

Hàng chục chiếc lều bên ngoài Bệnh viện Spedali Civili đã được dựng lên hơn 1 tuần trước để đáp ứng số lượng bệnh nhân ngày càng lớn. Bên cạnh công tác chuyên môn, các bác sĩ còn phải nỗ lực trấn an tinh thần các bệnh nhân.

Các chuyên gia dự đoán phải ít nhất 2 tuần dịch bệnh mới có xu hướng giảm. Còn trong lúc này, các y bác sĩ Italy vẫn nỗ lực từng ngày với hy vọng rằng cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn.

Italy gặp khó trong việc xác nhận bệnh nhân số 0 mắc COVID-19 Italy gặp khó trong việc xác nhận bệnh nhân số 0 mắc COVID-19 Đại dịch COVID-19 ngày 13/3: 'Quả bom nổ chậm' Italy, TTCK xuống đáy và bệnh dịch 'không chừa một ai' Đại dịch COVID-19 ngày 13/3: "Quả bom nổ chậm" Italy, TTCK xuống đáy và bệnh dịch "không chừa một ai" Hơn 1.000 người tử vong do COVID-19 tại Italy Hơn 1.000 người tử vong do COVID-19 tại Italy

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước