Hoàn thành hồ sơ đề xuất mở rộng di sản vịnh Hạ Long

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 11/01/2019 16:52 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, UBND thành phố Hải Phòng đã hoàn thiện xong hồ sơ trình UNESCO công nhận vịnh Hạ Long - Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới.

Di sản mới nếu được công nhận sẽ gồm diện tích của di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long hiện nay và một phần quần đảo Cát Bà của Hải Phòng.

Tại cuộc họp cấp lãnh đạo lần thứ 6 về Sáng kiến Liên minh vịnh Hạ Long - Cát Bà do Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế tổ chức tại Hải Phòng, với sự tham dự của đại điện thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hải Phòng ra thông báo đã hoàn thành hồ sơ khoa học đề xuất đề cử di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long mở rộng sang quần đảo Cát Bà theo 4 tiêu chí: Địa chất, địa mạo, đa dạng hệ sinh thái, đa dạng giống loài.

Dự kiến trong năm 2019, thành phố sẽ hoàn thành toàn bộ hồ sơ để trình các cấp cao hơn. Đầu năm 2020 sẽ trình UNESCO.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước