Hoãn tòa, triệu tập thêm 2 nhân chứng vụ án gian lận thi cử Hà Giang

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 18/09/2019 11:25 GMT+7

VTV.vn - Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng sự vắng mặt của các bị cáo sẽ ảnh hưởng đến kết quả nên đề nghị hoãn phiên tòa.

Tòa triệu tập 177 người làm chứng, người có quyền và nghĩa vụ liên quan nhưng chỉ 55 người có mặt. Phiên tòa buộc phải thông báo hoãn, đồng thời quyết định triệu tập thêm 2 nhân chứng.

Cụ thể, đơn xin vắng mặt 60 người, vắng mặt không có lý do 62 người. Qua đó, chủ tọa phiên tòa đề nghị đại diện Viện Kiểm sát cho ý kiến. Trả lời về vấn đề này, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, sự vắng mặt của các bị cáo sẽ ảnh hưởng đến kết quả nên đề nghị hoãn phiên tòa.

Trước đó, 8h ngày 18/9, TAND tỉnh Hà Giang đưa ra xét xử vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nâng điểm cho hàng loạt thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh này. Vụ án gian lận thi cử này có 5 bị cáo. Trong đó, có 4 bị cáo từng là cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang gồm: Nguyễn Thanh Hoài, Vũ Trọng Lương,Triệu Thị Chính, Phạm Văn Khuông, còn lại là Lê Thị Dung là cán bộ Công an tỉnh Hà Giang. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày 18 và 19/9.

Khai trừ Đảng hai nguyên cán bộ Sở GDĐT trong vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang Khai trừ Đảng hai nguyên cán bộ Sở GDĐT trong vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang

VTV.vn - Chiều 16/9, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang đã công bố Quyết định khai trừ Đảng đối với hai bị can: Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước