Hoạt động tham quan kim tự tháp trở lại bình thường

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 30/12/2018 12:03 GMT+7

VTV.vn - Các hoạt động tham quan kim tự tháp Giza đã trở lại bình thường từ ngày 29/12, trong bối cảnh lực lượng an ninh ráo riết tiến hành các hoạt động trấn áp.

Khách du lịch lại đổ đến ngắm những kỳ quan kim tự tháp Giza dường như không chịu ảnh hưởng chút tâm lý nào từ vụ đánh bom xảy ra gần đó. Chỉ có công ty du lịch Thomas Cook của Anh cho biết, họ đã hủy các chuyến tham quan ban ngày đến Thủ đô Cairo và sẽ tiếp tục kiểm tra tình hình an ninh trong thời gian này.

Hiện vẫn chưa có nhóm khủng bố nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công chiếc xe chở khách du lịch Việt Nam. Ngày 29/12, các lực lượng an ninh Ai Cập đã tiến hành các cuộc truy quét vào các khu vực quanh thủ đô và bán đảo Sinai. Họ cho biết, những phần tử vũ trang ở đây đang chuẩn bị tấn công tiếp vào các cơ sở du lịch và nhà thờ Thiên chúa ở Ai Cập. Trong các vụ truy quét này, lực lượng an ninh Ai Cập đã hạ sát được 40 phần tử vũ trang

Vụ đánh bom nhằm vào chiếc xe chở khách du lịch đã giáng đòn mạnh vào ngành du lịch Ai Cập trong bối cảnh họ đang dần hồi phục từ giai đoạn bất ổn 3 năm trở về trước. Trong vòng hơn 1 năm qua, ở Ai Cập không xảy ra bất cứ một vụ tấn công chết người nào nhằm vào khách du lịch nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước