Hối hận muộn màng của cô giáo đánh học sinh tím mặt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 31/03/2016 19:28 GMT+7

VTV.vn - Sau vụ việc đánh học sinh tím mặt chỉ vì em viết chính tả chậm, cô giáo Trần Thị Thu Hà đã rất hối hận.

Theo cô giáo Trần Thị Thu Hà, do áp lực thành tích dạy học nên trong quá trình dạy, học sinh chậm tiếp thu đã không kiềm chế được.

“Thật sự tôi rất nóng tính, tôi không kiềm chế được bản thân mình, vì một phút nông nổi của tôi mà thành ra như vậy. Tôi quá hối hận” - chị Hà bày tỏ.

Trong chiều qua (30/3), UBND huyện Bát Xát, Lào Cai, đơn vị trực tiếp tuyển dụng giáo viên trên địa bàn huyện cũng đã có quyết định thành lập hội đồng kỷ luật đối với giáo viên này.

Theo Công an huyện Bát Xát, sau khi em Thủy xuất viện sẽ giám định thương tích. Sau đó, tùy vào mức độ tổn thương sẽ xem xét có khởi tố vụ việc này hay không.

Bé gái lớp 1 bị cô giáo đánh tím mặt vì viết bài chậm Bé gái lớp 1 bị cô giáo đánh tím mặt vì viết bài chậm

VTV.vn - Chỉ vì viết chính tả chậm, em Phàn Chung Thủy, học sinh lớp 1, trường tiểu học xã Phìn Ngan, Bát Xát, Lào Cai, đã bị cô giáo đánh thâm tím 2 vùng mắt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước