"Hồi sinh" thành công trái tim người đã qua đời

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 06/12/2019 19:17 GMT+7

Việc bơm máu liên tục giúp tim hoạt động trong suốt 8 tiếng ở bên ngoài cơ thể người.

VTV.vn - Y học vừa đạt được bước tiến chưa từng có, khi các bác sỹ tại Mỹ lần đầu tiên hồi sinh thành công trái tim từ 1 người hiến tặng đã qua đời.

Ca ghép tim đầu tiên từ người đã chết vừa được hoàn thành khiến giới y khoa ngỡ ngàng.

Các bác sĩ đến từ Đại học Duke của Mỹ đã lấy trái tim đã ngừng đập khỏi người hiến tặng. Sau đó, họ nhanh chóng dùng một cỗ máy đặc biệt để đưa máu, oxy, chất điện giải trở lại trái tim. Khi được nuôi dưỡng một lần nữa, cơ tim đã đập trở lại. Việc bơm máu liên tục giúp tim hoạt động trong suốt 8 tiếng ở bên ngoài cơ thể người. Đây là trường hợp đầu tiên sử dụng phương pháp này để cấy ghép tim trên người lớn tại Mỹ.

Theo thống kê, có hơn 100.000 người được chờ đợi cấy tim tại Mỹ và có khoảng 20 người tử vong mỗi ngày trong lúc đợi được cấy ghép.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước