Hơn 180 người đầu tiên được hồi hương về Pháp từ Vũ Hán

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 02/02/2020 19:58 GMT+7

VTV.vn - Hơn 180 người đầu tiên được hồi hương về Pháp từ Vũ Hán, Trung Quốc đã được đưa về một khu nghỉ dưỡng bên bờ biển của Pháp.

Những người này được đưa về đây để tránh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra và sẽ ở lại đây trong 2 tuần để cách ly và được theo dõi.

Khu nghỉ dưỡng nằm cách thành phố Marseille của Pháp khoảng 30km. Nằm trong quần thể công viên rộng 3ha, đây là một khu nghỉ dưỡng gồm 140 phòng với đầy đủ tiện nghi, có một bể bơi và có một lối đi ra bãi biển. Trong thời gian cách ly, những người hồi hương được bố trí sống theo gia đình trong những phòng riêng biệt, được theo dõi sức khỏe thường xuyên như đo thân nhiệt 2 lần/ngày. Họ có thể đi lại trong khuôn viên của quần thể du lịch. Ngoài ra, họ có thể lấy những trang thiết bị y tế cần thiết để tự phòng ngừa và bảo vệ những người khác, ví dụ như khẩu trang. Nhờ sự tiện nghi và dễ chịu này, nhiều người trong số họ cho rằng cảm thấy như đang đi nghỉ, không phải bị cách ly.

Những người hồi hương phải ký vào một bản cam kết tôn trọng thời gian cách ly. Lực lượng hiến binh được triển khai bảo vệ khu vực để bảo đảm không ai có thể ra vào khu vực. Tuy nhiên, đây là những người hồi hương không có triệu chứng của virus Corona. Những người có triệu chứng sẽ được chở trên các chuyến bay y tế chuyên dụng và cách ly ở nơi khác.

Các nhà chức trách Pháp tới nay đã xác nhận 6 trường hợp nhiễm virus Corona tại nước này. Trường hợp gần nhất là một bác sỹ bị lây nhiễm từ một người từng đi du lịch tại Trung Quốc.


Thêm các ca nhiễm virus Corona mới tại Pháp, Đức Thêm các ca nhiễm virus Corona mới tại Pháp, Đức

VTV.vn - Tổng cục Y tế Pháp ngày 28/1 xác nhận trường hợp thứ tư mắc bệnh viêm phổi do virus corona đã được phát hiện và nhập viện tại Paris.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước