Hơn 300 xác thai nhi chôn tại nhà máy rác chỉ là... con số ước đoán

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 28/04/2019 20:04 GMT+7

VTV.vn - Vụ việc hơn 300 thai nhi chôn ở một nhà máy rác tại Cà Mau trong suốt 7 năm qua tiếp tục nhận được sự chú ý từ dư luận.

Hiện tỉnh Cà Mau đang khẩn trương xác minh vụ việc để có hướng xử lý phù hợp. Tuy nhiên trên thực tế, câu chuyện xử lý xác thai nhi đã được chỉ đạo từ năm 2013.

Theo đó vào tháng 6/2013, nhà máy xử lý rác đã có gửi tờ trình có 10 xác thai nhi được chôn tại nhà máy. Sau đó Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo TP.Cà Mau xử lý vụ việc. Đại diện nhà máy cũng xác nhận, TP.Cà Mau đã xuống nhà máy khảo sát và yêu cầu hỏa thiêu. Tuy nhiên do không có kinh phí, nên nhà máy đã dừng lại.

Từ đó đến nay, đơn vị này vẫn tự tiếp tục thực hiện chôn cất các thai nhi. Đến tháng 4/2019, nhà máy xử lý rác có văn bản gửi UBND tỉnh với số thai nhi được chôn cất lên đến hơn 300. 

Song đại diện nhà máy xử lý rác cho biết con số hơn 300 thai nhi được chôn cất tại đây cũng chỉ là con số ước đoán.

Theo đại diện UBND tỉnh Cà Mau, sự việc có những dấu hiệu bất thường. Bởi sau những chỉ đạo xử lý những năm trước, nếu chính quyền địa phương chưa có hỗ trợ thì phải phản hồi để có hướng xử lý quyết liệt hơn. Do nguồn kinh phí luôn có để xử lý những trường hợp như thế này.

Hiện quy trình xác minh vẫn đang được thực hiện khẩn trương. Bước đầu mới phát hiện được 9 hũ sành, do công ty không muốn tiếp tục làm xáo trộn khu vực chôn cất thai nhi. Tới đây tỉnh sẽ thành lập đoàn có lực lượng pháp y chuyên môn để giám định bên trong các hũ sành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước