Hơn 70.000 người nhập viện do nắng nóng ở Nhật Bản

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 08/08/2018 14:45 GMT+7

Nhiệt kế ngoài trời đo được nhiệt độ tại thành phố Kumagaya là 41 độ C vào ngày 23/7 vừa qua. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Số người nhập viện do nắng nóng ở Nhật Bản trong 3 tháng qua đã vượt con số 70.000 người, một con số kỷ lục.

Cụ thể 71.266 người đã bị cảm hoặc kiệt sức vì nhiệt đến mức phải cấp cứu vào viện trong thời gian từ 30/4 đến 5/8. Cho đến nay, 138 người đã thiệt mạng.

Bối cảnh hiện tại ở Nhật Bản là nhiệt độ tại nhiều khu vực đã đạt mức kỷ lục, trên 41 độ C, trong khi Cơ quan kiểm soát thiên tai Nhật Bản dự báo nắng nóng sẽ vẫn tiếp tục và khuyến cáo người dân có các biện pháp bảo vệ như uống nhiều nước và sử dụng máy điều hòa nhiệt độ. Thậm chí, ngành giáo dục còn xem xét khả năng kéo dài kỳ nghỉ hè cho học sinh nghỉ ngơi ở nhà.

Hơn 57.000 người nhập viện trong 3 tháng do nắng nóng tại Nhật Bản Hơn 57.000 người nhập viện trong 3 tháng do nắng nóng tại Nhật Bản

VTV.vn - Theo Chính phủ Nhật Bản, tính đến ngày 31/7, hơn 57.000 người đã phải nhập viện trong 3 tháng qua do nắng nóng kéo dài tại nước này và con số dự kiến tăng lên mức kỷ lục.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước