Huawei kiện Mỹ vì bị tịch thu thiết bị

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 24/06/2019 12:11 GMT+7

VTV.vn - Tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc kiện Bộ Thương mại Mỹ với lý do các thiết bị dùng cho mục đích thử nghiệm của hãng bị nhà chức trách Mỹ tịch thu.

Trong đơn kiện, Huawei cho biết, vào tháng 7/2017, hãng đã vận chuyển một máy chủ máy tính và bộ chuyển mạch Ethernet từ Trung Quốc đến phòng thử nghiệm ở bang California, Mỹ, sau đó đưa về Trung Quốc theo kế hoạch. 

Huawei không xin giấy phép vì cho rằng những thiết bị này không thuộc danh mục bị kiểm soát. Tuy nhiên, thiết bị đã bị nhà chức trách Mỹ tịch thu ở bang Alaska. Sau gần 2 năm, nhà chức Mỹ vẫn chưa ra quyết định về giấy phép trong vụ việc này. Huawei yêu cầu Mỹ trao trả thiết bị ngay lập tức, hoặc Bộ Thương mại Mỹ phải làm rõ rằng Huawei đã vận chuyển thiết bị bất hợp pháp. Hiện phía Mỹ chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào.

Huawei cắt giảm đơn hàng smartphone cao cấp: Tan mộng đế vương? Huawei cắt giảm đơn hàng smartphone cao cấp: Tan mộng đế vương?

VTV.vn - Thời điểm này, thật khó để có đáp án cho câu hỏi khi nào Huawei vượt mặt Samsung để trở thành nhà sản xuất smartphone số 1 thế giới?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước