Hy Lạp chính thức bị tuyên bố mất khả năng thanh toán

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 04/07/2015 12:29 GMT+7

VTV.vn - Ba ngày sau khi Hy Lạp lỡ hạn chót thanh toán nợ cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), quốc gia này đã chính thức bị tuyên bố mất khả năng thanh toán.

Động thái này có thể khiến Hy Lạp phải rời khỏi Eurozone ngay lập tức, kéo theo nhiều hệ lụy cho khu vực. Đơn vị đưa ra tuyên bố trên chính là Quỹ bình ổn tài chính Khu vực sử dụng đồng tiền chung Euro. Tổ chức này đang quản lý số nợ lên tới 144,6 tỷ Euro của Hy Lạp.

Hàng chục ngàn người đã xuống đường bày tỏ sự ủng hộ với chính phủ của ông Tsipas trước thềm cuộc trưng cầu dân ý xem có chấp nhận các điều khoản thắt lưng buộc bụng của nhóm chủ nợ quốc tế hay không.

Được biết, Chính phủ Hy Lạp đã tích trữ lương thực, thuốc men và năng lượng đủ dùng trong 6 tháng, chuẩn bị sẵn cho trường hợp bị cấm vận kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước