Hy Lạp kêu gọi sự hỗ trợ từ quốc tế để đối phó cháy rừng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/07/2018 14:00 GMT+7

VTV.vn - Hiện Hy Lạp đang phải chống chọi với nạn cháy rừng dữ dội nhất trong 10 năm qua. Tình hình khẩn cấp đến mức nhà chức trách nước này đã phải kêu gọi sự hỗ trợ từ quốc tế.

Bầu trời mù mịt khói do cháy rừng là cảnh tượng bao trùm khu vực phía Đông thủ đô Athens, Hy Lạp những ngày này. Đây là thời gian cao điểm về nắng nóng và dễ xảy ra các vụ cháy rừng. Khu nghỉ dưỡng Mati là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, khi tại đây tập trung khá nhiều khách du lịch, đặc biệt là người về hưu và trẻ em đi cắm trại.

Ông Kostas Laganos, người dân Mati nói: "Lửa khi đó đang ở ngay sau lưng chúng tôi. Lưng chúng tôi bỏng rát, may là còn có biển nên chúng tôi vội lao ngay xuống nước".

"Cháy rừng lan nhanh khủng khiếp trong khi chúng tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến cảnh này", bà Nana Langanou, người dân Mati nói.

Cháy rừng tại Hy Lạp đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Hiện hàng trăm lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt các đám cháy. Nhà chức trách Hy Lạp đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực quanh thủ đô Athens, đồng thời kêu gọi các quốc gia châu Âu khác hỗ trợ trực thăng và lính cưu hỏa để xử lý tình hình cháy rừng.

Cháy rừng ở Hi Lạp, ít nhất 124 người thương vong Cháy rừng ở Hi Lạp, ít nhất 124 người thương vong

VTV.vn - Ngày 23/7, đám cháy rừng đã bùng phát ở khu vực duyên hải, gần thị trấn Kineta, cách Thủ đô Athens 54km về phía Tây khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, 104 người bị thương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước