Indonesia bắt 185 nghi phạm gây cháy rừng

Hoài Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 17/09/2019 15:05 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ngoài 185 nghi phạm bị bắt giữ, 4 tập đoàn của Indonesia cũng đang bị điều tra vì liên quan đến nạn cháy rừng.

Phát ngôn viên Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Indonesia cho biết chính phủ sẽ thực thi pháp luật với bất cứ ai gây ra các vụ cháy rừng, dù cố tình hay vô ý, đồng thời sẽ đưa ra các biện pháp nhằm ngăn chặn các vụ cháy rừng. 

Diễn biến cháy rừng năm nay trở nên nghiêm trọng hơn do thời tiết khô hạn, dẫn tới ô nhiễm không khí, ảnh hưởng tới sức khỏe con người ở cả các nước láng giềng.

Chính phủ Indonesia cũng đã triển khai trực thăng tưới nước dập lửa cũng như huy động hàng nghìn nhân viên để xử lý các đám cháy.

Indonesia đóng cửa các lâm trường để hạn chế cháy rừng Indonesia đóng cửa các lâm trường để hạn chế cháy rừng Cháy rừng tại Indonesia ảnh hưởng tới nhiều nước láng giềng Cháy rừng tại Indonesia ảnh hưởng tới nhiều nước láng giềng Indonesia đóng cửa một sân bay vì cháy rừng gây khói mù nghiêm trọng Indonesia đóng cửa một sân bay vì cháy rừng gây khói mù nghiêm trọng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước