Indonesia: Bé trai 2 tuổi nghiện thuốc lá, hút 40 điếu/ngày

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 17/08/2018 15:21 GMT+7

VTV.vn - Dù mới 2 tuổi nhưng bé Rapi (thành phố Sukabimi, Indonesia) đã nghiện thuốc lá nặng khi hút 40 điếu thuốc mỗi ngày.

Rapi bắt đầu hút thuốc sau khi nhặt được các mẩu thuốc lá rơi vãi cạnh sạp bán đồ ăn của mẹ ngoài chợ và trở nên nghiện thuốc. Mẹ Rapi cho biết nếu 1 ngày không được hút thuốc, cậu bé sẽ trở nên cáu gắt, quấy khóc và không chịu ngủ vào buổi tối.

Cha mẹ Rapi đang có ý định đưa cậu bé đến gặp bác sĩ với hy vọng em có thể cai nghiện thuốc lá. Ngoài thuốc lá, Rapi còn có thói quen uống cà phê.

Indonesia: Bé trai 2 tuổi nghiện thuốc lá, hút 40 điếu/ngày - Ảnh 1.

Cậu bé Rapi chỉ mới 2 tuổi nhưng đã nghiện thuốc lá.

Rapi không phải trường hợp trẻ em nghiện thuốc lá đầu tiên ở Indonesia, trước đây đã từng xuất hiện cậu bé mang tên Ardi Rizal 5 tuổi đã nghiện thuốc lá nặng. Tin tức về Rizal phì phèo thuốc lá lan tỏa trên khắp các mặt báo thế giới vào năm 2008.

Hiện tại, Rizal đã bỏ được thuốc lá và trở lại cuộc sống bình thường.

Trẻ nhỏ hút thuốc lá - Quốc nạn của Indonesia Trẻ nhỏ hút thuốc lá - Quốc nạn của Indonesia

VTV.vn - Đối với nhiều người dân Indonesia, hình ảnh những đứa trẻ hút thuốc lại không mấy xa lạ. Nhiều người coi đó là chuyện thường tình và còn thấy thú vị khi trẻ em hút thuốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước