Iran: Mỹ đe dọa sự ổn định của Trung Đông

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 15/06/2019 16:09 GMT+7

Tổng thống Iran - Hassan Rouhani. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại vùng Vịnh, Tổng thống Iran đã tuyên bố những hành động gần đây của Mỹ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định trong khu vực.

Tổng thống Rouhani chỉ trích: Việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Iran và Nhóm P5+1, cho rằng: Mỹ đang gây áp lực đối với các bên và các nước khác. Hành động này vi phạm Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc về bình thường hóa các tiếp xúc thương mại với Iran. 

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Iran không đề cập tới việc Mỹ cáo buộc nước này đứng sau các vụ tấn công vào 2 tàu chở dầu trên vịnh Oman, khiến giá dầu tăng và gây quan ngại về một sự đối đầu mới giữa hai nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước