IS thừa nhận là "tác giả" vụ đánh bom đẫm máu ở Iraq

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 29/02/2016 16:26 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (29/2), Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận việc tiến hành 2 vụ đánh bom tại thủ đô Baghdad, Iraq trong ngày hôm qua.

Hai vụ đánh bom kinh hoàng này diễn ra tại khu chợ ở phía Đông Baghdad, vốn là nơi có nhiều người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống. Vụ đánh bom đã khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và 62 người khác bị thương.

Theo ghi nhận, vụ tấn công đầu tiên là đánh bom xe, đã khiến nhiều nhà cửa và ô tô xung quanh bốc cháy. Các nhà chức trách cho biết những kẻ chủ mưu đã tiến hành vụ nổ đầu tiên nhằm thu hút sự chú ý của lực lượng an ninh và người dân, sau đó tiến hành vụ nổ thứ hai là đánh bom liều chết nhằm gây nhiều thương vong hơn.

Iraq: Đánh bom kép, hơn 80 người thương vong Iraq: Đánh bom kép, hơn 80 người thương vong

VTV.vn - Hơn 80 người đã thương vong trong hai vụ đánh bom liều chết tại Iraq ngày 28/2.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước