Italy và Malta đóng cửa khẩu, hàng trăm người di cư lênh đênh trên biển

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 16/06/2018 15:03 GMT+7

VTV.vn - Được cứu sống nhưng bị từ chối nhập cư, hàng trăm người di cư châu Phi đang lênh đênh trên biển giữa Italy và Tây Ban Nha.

Đói ăn, khát uống có thể không phải là vấn đề, vì họ đang được một tổ chức từ thiện giúp đỡ, nhưng chuyến hành trình vô thừa nhận của họ đang là biểu tượng cho cuộc khủng hoảng chính sách nhập cư của các nước châu Âu.

629 người di cư, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em đang tiếp tục hành trình tới Tây Ban Nha, sau khi bị Malta và Italy đóng cửa khẩu, từ chối nhập cảnh. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Italy tuyên bố những người này không có quyền quyết định được đi tới đâu.

Trước đó họ đã rời bờ biển Lybia, chen chúc trong những chiếc thuyền cao su 20 tiếng đồng hồ, và được tổ chức từ thiện SOS Mediterranee cứu lên con tàu Aqurius. Từ đó, con tàu lênh đênh tiếp 1 tuần mà không biết sẽ cập bến được ở đâu. Itay đã cử 2 tàu đi cùng với tàu Aqurius để hộ tống họ tới Tây Ban Nha.

Hành động đóng cửa khẩu của Italy đang bị nhiều nước EU chỉ trích nhưng liên minh này hiện cũng chưa có được một giải pháp toàn khối nào trước thách thức biểu hiện trong số lượng lớn những người tìm cách nhập cư vào châu Âu.

Dự kiến, đoàn di cư sẽ cập cảng Valencia của Tây Ban Nha, nước cuối cùng cũng đã đồng ý nhận họ.

Tây Ban Nha tiếp nhận hơn 600 người di cư mắc kẹt trên Địa Trung Hải Tây Ban Nha tiếp nhận hơn 600 người di cư mắc kẹt trên Địa Trung Hải

VTV.vn - Ngày 11/6, Tây Ban Nha tuyên bố sẽ tiếp nhận con tàu chở 629 người di cư bị trôi dạt ở Địa Trung Hải, sau khi Italy và Malta từ chối không cho tàu này cập cảng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước