Jordan hủy bỏ luật cho phép kẻ hiếp dâm kết hôn với nạn nhân

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 02/08/2017 19:19 GMT+7

VTV.vn - Jordan vừa xóa bỏ luật tục cho phép những kẻ hiếp dâm thoát tội nếu chấp nhận kết hôn với nạn nhân. Luật tục này có từ năm 1911.

Điều luật quy định vấn đề này mang tên Điều 308 vừa được nghị viện Jordan chính thức bãi bỏ với số phiếu áp đảo và cũng được sự ủng hộ của Quốc vương Abdullah. Bên cạnh Jordan, vẫn còn có 8 quốc gia khác ở khu vực các nước Arab tồn tại những điều luật tương tự, thường được xem là lỗ hổng trong việc xử lý các vụ hiếp dâm.

Bahrain và Lebanon cũng đang đưa ra kế hoạch bãi bỏ quy định này và siết chặt hơn các biện pháp chống lại nạn hiếp dâm.

Jordan cam kết thúc đẩy ổn định tại khu vực nhạy cảm Jerusalem Jordan cam kết thúc đẩy ổn định tại khu vực nhạy cảm Jerusalem Đại sứ quán Israel ở Jordan bị tấn công, 3 người thương vong Đại sứ quán Israel ở Jordan bị tấn công, 3 người thương vong Jordan: Độc lạ nhà hàng ăn trong bóng tối Jordan: Độc lạ nhà hàng ăn trong bóng tối

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Jordan

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước