K-pop - Phương thức “ngoại giao mềm” của Hàn Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 03/04/2018 15:35 GMT+7

VTV.vn - K-pop đã trở thành một dấu hiệu rõ ràng về cách thức ngoại giao mềm mà Hàn Quốc rất ưu ái.

Khoác lên mình bộ trang phục nhung đỏ những cô gái Red Velvet vẫn chứng tỏ sức hút của mình dù bỏ qua những vũ đạo gợi cảm làm nên thương hiệu của họ. Bất chấp sự khép kín cũng như những kiểm soát gắt gao về vấn đề văn hóa của Triều Tiên, K-pop vẫn có cách để lan toả tới người dân nước này.

"Khán giả rất nồng nhiệt, họ vỗ tay và hát theo các bài hát, đặc biệt là sau khi chúng tôi rời sân khấu. Tôi rất cảm động" - cô Irene Bea - thành viên nhóm nhạc nữ Red Velvet nói.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - cho biết: "Nên có thêm nhiều buổi biểu diễn nghệ thuật và văn hoá giao lưu giữa Seoul và Bình Nhưỡng. Sau hòa nhạc mùa Xuân đang đến, hãy cùng tổ chức thêm buổi trình diễn mùa Thu sắp về tại Seoul trong năm nay để tiếp nối những thành công này".

K-pop - Phương thức “ngoại giao mềm” của Hàn Quốc - Ảnh 1.

Phía Hàn Quốc cho hay Triều Tiên đã không mạnh tay kiểm duyệt, sửa lời bài hát hay thay đổi các bước nhảy như họ thường làm trước đây. Tuy nhiên, việc tôn trọng bối cảnh cũng như văn hoá hai miền hết sức được lưu ý. Từ trang phục, cho đến ca từ đều ngầm mang thông điệp hòa hảo và ước mong đoàn kết liên Triều.

Đây không phải là lần đầu tiên Hàn Quốc dùng đến những đại sứ nghệ thuật. Tờ Walls Street Journal cho biết, văn hóa nhạc pop của Hàn Quốc đã vượt qua rào cản ngôn ngữ để thu hút người hâm mộ trên khắp châu Á, Trung Đông và châu Mỹ.

K-pop - Phương thức “ngoại giao mềm” của Hàn Quốc - Ảnh 2.

Các nghệ sĩ Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng biểu diễn.

K-pop đã trở thành một dấu hiệu rõ ràng về cách thức ngoại giao mềm mà Hàn Quốc rất ưu ái. Những nghệ sĩ được lựa chọn để biểu diễn hữu nghị không chỉ đơn thuần dựa vào độ nổi tiếng, mà còn phải có hình ảnh "sạch", sự nhạy cảm về văn hoá và chính trị và cả khả năng biết nhiều ngoại ngữ để kết nối với khán giả nước ngoài.

Mối quan hệ ngoại giao giữa Hàn - Trung, hay Hàn - Nhật từng trải qua những giai đoạn căng thẳng nhưng K-pop và phim ảnh đã giúp làm dịu bớt bầu không khí. Vào tháng 12/2017, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã xuất hiện tại Diễn đàn Kinh doanh Hàn Quốc - Trung Quốc trong động thái khắc phục những căng thẳng sau vấn đề THAAD. Cùng với ông là 3 thành viên của nhóm nhạc EXO và nữ diễn viên Song Hye-kyo. Dù không có vai trò rõ rệt, nhưng đây được coi là cách Hàn Quốc ngầm nhắn nhủ về sự kết nối văn hoá giữa hai bên. Hay việc ông Moon tận tay tặng album có chữ ký của nhóm EXO cho con gái của Tổng thống Indonesia.

Đoàn K-pop mới nhất đến Triều Tiên là hành động đáp lễ của phía Hàn Quốc và cũng là một phần trong chiến dịch chinh phục Triều Tiên của chính quyền Seoul nhằm tháo gỡ ngòi nổ căng thẳng đáng sợ trên bán đảo Triều Tiên suốt thời gian qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước