Katie Bouman - Cô gái tạo ra thuật toán chụp ảnh hố đen

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 12/04/2019 21:09 GMT+7

VTV.vn - Katie Bouman - sinh viên tốt nghiệp Viện Công nghệ Massachusetts, cô gái trẻ đã góp công lớn trong việc mang hình ảnh hố đen đầu tiên đến cho người dân thế giới.

Việc chụp ảnh hố đen vũ trụ được ví như chụp ảnh một quả cam trên Mặt Trăng bằng camera điện thoại thông minh trên Trái Đất. Chính vì vậy, các nhà khoa học đã sử dụng một mạng lưới các đài thiên văn trên khắp thế giới, mỗi nơi chụp một góc, liên tục trong khoảng thời gian dài để có được lượng dữ liệu khổng lồ. 

Katie đã dẫn đầu nhóm của mình tạo ra thuật toán xử lý hình ảnh để ghép nối hàng tỷ bức ảnh chụp rời rạc thành tấm ảnh hoàn chỉnh. Kết quả chúng ta có được hình ảnh về một cấu trúc vòng tròn, giống như chiếc nhẫn mà nhà khoa học Einstein đã dự đoán từ hơn một thế kỷ trước. 

Với thành công này, các chính trị gia cho rằng, tên của Katie xứng đáng được ghi vào lịch sử. Bức ảnh đầu tiên về hố đen sẽ đặt nền tảng cho các nghiên cứu trong tương lai và góp phần giải quyết các vấn đề lớn trong khoa học thiên văn đã tồn tại hàng trăm năm nay.

Google thay ảnh đại diện kỷ niệm sự kiện công bố bức ảnh đầu tiên về hố đen Google thay ảnh đại diện kỷ niệm sự kiện công bố bức ảnh đầu tiên về hố đen

VTV.vn - Để kỷ niệm cho sự kiện công bố bức ảnh đầu tiên về hố đen vũ trụ, gã khổng lồ tìm kiếm Google đã thay ảnh đại diện bằng một doodle đặc biệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước