Khai thác vàng trái phép tại Bồng Miêu, Quảng Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 08/04/2017 16:39 GMT+7

VTV.vn - Lợi dùng tình trạng bỏ hoang của mỏ vàng Bồng Miêu, nhiều đối tượng đã thâm nhập vào đây và sử dụng nhiều hóa chất độc hại để tiến hành khai thác vàng trái phép.

Sau hơn 25 năm khai thác vàng tại mỏ vàng Bồng Miêu, Công ty vàng Bồng Miêu tại Quảng Nam hiện đang nợ hơn 100 tỷ đồng tiền thuế và đến giờ vẫn chưa đưa ra được phương án trả nợ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Giấy phép khai thác này cũng đã hết hạn từ tháng 3 năm 2016. Từ đó đến nay, chính quyền tỉnh Quảng Nam cũng đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu Công ty vàng Bồng Miêu đóng cửa mỏ, tái tạo, phục hồi môi trường và bàn giao 230 ha khu mỏ lộ thiên. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm hết hạn giấy phép, công ty vàng này vẫn án binh bất động, không bảo vệ khu vực mỏ, không có phương án đảm bảo an toàn, khu vực đập thải chứa hóa chất độc hại, nguy cơ vỡ đập thải có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Nguy hiểm hơn nữa, lợi dùng tình trạng bỏ hoang của mỏ vàng Bồng Miêu, nhiều đối tượng đã thâm nhập vào đây và sử dụng nhiều hóa chất độc hại để tiến hành khai thác vàng trái phép trên quy mô lớn gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, phá hủy môi trường tự nhiên, ảnh hưởng tới sức khỏe và sinh kế của người dân quanh khu vực này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước