Khí thải CO2 toàn cầu không tăng lần đầu tiên trong 40 năm

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 14/03/2015 15:55 GMT+7

(VTV.vn) - Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), lần đầu tiên trong 40 năm qua, lượng khí thải CO2 gây hiệu ứng nhà kính trên thế giới đã không tăng lên.

Theo báo cáo, mặc dù kinh tế thế giới vẫn tiếp tục tăng trưởng trong năm 2014, tuy nhiên, lượng khí thải CO2 chỉ dừng ở mức 32,3 triệu tấn, bằng với lượng khí thải trong năm 2013.

Theo các chuyên gia của IEA, những cam kết mạnh mẽ và các biện pháp hiệu quả trong việc cắt giảm khí thải và đẩy mạnh sử dụng năng lượng sạch của các quốc gia có mức khí thải nhiều nhất thế giới như: Mỹ, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU)... là nhân tố quan trọng dẫn tới kết quả trên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước