Khi trẻ mầm non hát Quốc ca...

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 18/12/2016 16:26 GMT+7

VTV.vn - Gần 3 năm qua, cứ sáng Thứ Hai, người dân ở Phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An lại chứng kiến các bé ở ở trường mầm non Vành Khuyên hát Quốc ca.

Chào cờ và hát Quốc ca đầu tuần đã trở thành nếp sinh hoạt định kỳ của mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức nói chung nhưng đối với các em bậc mầm non thì đây là điều rất mới mẻ. Song gần 3 năm qua, cứ sáng Thứ Hai, người dân ở Phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An lại chứng kiến các bé ở ở trường mầm non Vành Khuyên hát Quốc ca. Các em đã truyền cảm hứng cho người lớn về tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc.

Để hát được Quốc ca, từ lớp mầm, các cô giáo phải mất 1 tháng ròng  tập cho các bé từng âm điệu, ca từ. Đến lớp Lá, các em đã thuần thục thể hiện bài hát. 

3 năm qua, Trường mầm non Vành Khuyên duy trì đều đặn những buổi chào cờ và hát Quốc ca đầu tuần. Đây cũng là trường mầm non duy nhất trên địa bàn tỉnh Long An thực hiện nghi thức quan trọng này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước