Khó khăn trong việc quản lý việc dạy thêm vào lớp 1 tại Hà Nội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 04/06/2016 20:36 GMT+7

VTV.vn - Dù Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã quy định rõ việc nghiêm cấm dạy thêm, dạy trước vào lớp 1, tuy nhiên những gì diễn ra trên thực thế lại khác so với những gì quy định.

Hiện nay nhu cầu của phụ huynh là có thực khi hầu hết ai cũng có tâm lý sợ con thua kém bạn bè. Hệ quả là tình trạng học trước, dạy trước cứ tràn lan, sôi động chẳng kém gì học sinh ôn thi đại học.

Bên cạnh đó là một lực lượng giáo viên hùng hậu gia nhập đội ngũ dạy thêm cho trẻ vào lớp 1. Đông nhất là giáo viên tiểu học, giáo viên các cấp và cả giáo viên trong trường mầm non tư thục.

Trên thực tế, những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai nhiều biện pháp giảm tải. Gần đây nhất là ban hành Thông tư 30 xóa bỏ quy định chấm điểm, thay vào đó là nhận xét học sinh.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do, các bậc phụ huynh vẫn cho con đi học trước. Hệ quả là các lớp học thêm vẫn ngang nhiên tồn tại như không có bất cứ sự quản lý nào

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước