Khó khăn trong xử lý đối tượng mua bán trẻ sơ sinh trong bụng mẹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 24/12/2018 19:13 GMT+7

VTV.vn - Bán bào thai là hành vi đáng bị lên án nhưng đến nay, cơ quan chức năng gặp lúng túng trong xử lý bởi pháp luật chưa quy định về tội danh này.

Tình trạng mua bán trẻ sơ sinh từ trong bụng mẹ đang có nhiều diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay, chỉ riêng tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), đã có 25 trường hợp phụ nữ mang thai sang Trung Quốc sinh con rồi bán. Công an Nghệ An xác định đây là hành vi mua bán người với thủ đoạn mới, luật pháp chưa ghi cụ thể.

Theo luật sư Lê Văn Thiệp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, để ngăn chặn tình trạng buôn bán trẻ sơ sinh trong bụng mẹ một cách hiệu quả, phải tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ngay tại cơ sở, không để tội phạm mua bán người len lỏi, dụ dỗ người dân. Chính quyền địa phương cần rà soát và đưa vào diện theo dõi những phụ nữ mang thai tại địa phương đang diễn ra tình trạng mua bán người.

Hậu quả đau lòng của những phụ nữ mang thai sang Trung Quốc bán con Hậu quả đau lòng của những phụ nữ mang thai sang Trung Quốc bán con

VTV.vn - Sang Trung Quốc bán con, nhiều phụ nữ đã phải gánh chịu hậu quả đau lòng: người bỏ mạng, không tìm được đường về, thậm chí bị đối tượng buôn người bán cả mẹ lẫn con.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước