Khởi tố 2 cán bộ Lai Châu tham ô 26,5 tỷ tiền chế độ học sinh nghèo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 12/11/2019 20:02 GMT+7

(Ảnh minh họa: Sputnik)

VTV.vn - Số tiền hơn 26 tỷ đồng do 2 cán bộ Lai Châu tham ô được sử dụng cho các việc chi tiêu cá nhân.

Hôm nay (12/11), Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lai Châu) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ (Lai Châu) về tội tham ô tài sản.

Hai đối tượng là: Nguyễn Thị Minh Liễu - Kế toán trưởng và Trần Thị Huệ - Thủ quỹ của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sìn Hồ.

Tính từ năm 2017 đến tháng 5/2019, số tiền các đối tượng này tham ô là trên 26,5 tỷ đồng và đã được sử dụng cho các việc chi tiêu cá nhân.

Được biết, nguồn tiền các đối tượng này tham ô là tiền chế độ chính sách dành cho học sinh nghèo, tiền chi thường xuyên của đơn vị… Trong số đó, Liễu được xác định là chủ mưu, Huệ là đồng phạm.

Hai cán bộ phòng khám đa khoa bị bắt vì tham ô tài sản Hai cán bộ phòng khám đa khoa bị bắt vì tham ô tài sản

VTV.vn - Cả 2 bị can này đều là cán bộ của Phòng khám Đa khoa khu vực Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước