Không có chuyện "vong báo oán" trong giáo lý đạo Phật

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 21/03/2019 13:09 GMT+7

PGS.TS Chu Văn Tuấn khẳng định không có chuyện "vong báo oán" trong giáo lý đạo Phật.

VTV.vn - Đây là khẳng định của PGS.TS Chu Văn Tuấn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo khi trao đổi với phóng viên VTV.

Chiều 20/3, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn gửi UBND thành phố Uông Bí yêu cầu kiểm tra, xác minh nội dung thông tin báo chí phản ánh về việc truyền bá chuyện vong báo oán tại chùa Ba Vàng. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh làm rõ những nội dung, thông tin về việc chùa Ba Vàng có hay không việc truyền bá vong báo oán; từ đó có biện pháp kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm (nếu có); báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/3/2019.

Trước đó, một số trang báo đăng tải những hình ảnh cho rằng chùa Ba Vàng có nơi "thỉnh giải nghiệp", đồng thời khuyến khích tìm hiểu về "nghiệp", "tiền kiếp", "vong", "thỉnh vong" hoặc "oan gia trái chủ". Ai muốn hóa giải phải cúng dường.

Để làm rõ hơn về việc có hay không chuyện "vong báo oán" trong giáo lý đạo Phật, phóng viên THVN đã có cuộc phỏng vấn qua điện thoại với PGS.TS Chu Văn Tuấn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

chùa ba vàng

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước