Không phát hiện dấu hiệu máy bay gặp nạn ở Iran bị tên lửa bắn hạ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 09/01/2020 14:09 GMT+7

Hiện trường vụ máy bay rơi làm 176 người chết ở Iran. (Ảnh: Getty)

VTV.vn - Đánh giá ban đầu của tình báo phương Tây là máy bay gặp trục trặc kỹ thuật chứ không phải trúng tên lửa.

Một nguồn tin an ninh Canada dẫn đánh giá ban đầu của các cơ quan tình báo phương Tây cho rằng máy bay Boeing 737 của hãng hàng không quốc tế Ukraine gặp nạn tại Iran sáng 8/1 không phải do bị tên lửa bắn hạ. Khả năng cao máy bay rơi là do trục trặc kỹ thuật.

Máy bay Boeing 737 của hàng hàng không Ukraine đã rơi ngay sau khi cất cánh từ Tehran, làm toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra trong bối cảnh tình hình trại Trung Đông diễn biến căng thẳng liên quan đến các vụ không kích của Mỹ tại Iraq và hành động tấn công tên lửa đáp trả của Iran sau đó. Nhiều phỏng đoán về nguyên nhân tai nạn đã được đưa ra, song Ukraine kêu gọi không suy đoán nguyên nhân tai nạn, gây hoang mang dư luận.

Trong khi đó, Giám đốc Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran khẳng định sẽ không giao những hộp đen cho hãng sản xuất máy bay Boeing và Chính phủ Mỹ.

Theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, các cuộc điều tra rơi máy bay sẽ được thực hiện bởi nước xảy ra vụ tai nạn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia hàng không, chỉ có vài nước trên thế giới có khả năng phân tích được các hộp đen, chủ yếu là Anh, Pháp, Đức và Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước