Kiểm tra thực tế hoạt động kinh doanh hàng hóa tại Thổ Tang, Vĩnh Phúc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 26/12/2019 19:20 GMT+7

VTV.vn - Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã làm việc với Các cơ quan chức năng liên ngành của tỉnh Vĩnh Phúc về tình hình thực tế đang diễn ra tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường.

Chỉ còn 1 tháng nữa sẽ chính thức đến Tết Nguyên đán. Vì thế, đây là thời điểm buôn bán tiêu thụ hàng hóa nhộn nhịp nhất trong năm. Để tăng cường công tác giám sát, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong khu vực, sáng nay (26/12), Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã làm việc với Các cơ quan chức năng liên ngành của tỉnh Vĩnh Phúc về tình hình thực tế đang diễn ra tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường - nơi được coi là trạm trung chuyển buôn bán hàng hóa tổng hợp lớn nhất khu vực miền Bắc trong nhiều năm trở lại đây.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc, UBND huyện Vĩnh Tường đều thừa nhận tình trạng gian lận thương mại, kinh doanh, trung chuyển hàng hóa nhập từ bên kia biên giới với quy mô nhỏ lẻ vẫn còn tồn tại trên địa bàn. Theo báo cáo, trong năm 2019, Cục Quản lý thị trường của tỉnh đã phát hiện 7 vụ kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu ở Thổ Tang.

Còn về tình trạng sản xuất hàng giả, đại diện cơ quan chức năng của địa phương đều khẳng định không có. Các doanh nghiệp thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng trên địa bàn cũng chưa phát hiện hàng giả. Thậm chí, phía huyện treo thưởng 50 triệu đồng cho bất kỳ ai tố giác, phát hiện hành vi sản xuất hàng giả ở Thổ Tang nhưng nhiều năm nay chưa có ai nhận được.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước