Kinh nghiệm giáo dục trẻ sau sự việc bố đánh con tại Thái Nguyên

-Chủ nhật, ngày 09/10/2016 15:42 GMT+7

VTV.vn - Chọn cách giáo dục trẻ bằng bạo lực chỉ gây tổn thương cho đứa trẻ và mất đi ý nghĩa thiêng liêng của tình mẫu tử, phụ tử.

Sau sự việc một ông bố vì quá tức giận nên đã đánh con trai mình khiến bé phải nhập viện tại tỉnh Thái Nguyên, PV VTV24 đã có cuộc trao đổi với chuyên gia Phạm Mạnh Hà đến từ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam về kinh nghiệm trong cách giáo dục trẻ.

Chuyên gia Phạm Mạnh Hà cho biết, nếu chọn cách giáo dục trẻ bằng bạo lực, không chỉ khiến đứa trẻ tổn thương về mặt thể xác, mà còn gây tổn thương trầm trọng về mặt tinh thần.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước