Kinh tế khó khăn, người Ấn Độ giảm chi phí tổ chức đám cưới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 20/01/2020 13:55 GMT+7

VTV.vn - Khó khăn kinh tế trong năm qua đang cho thấy các gia đình Ấn Độ có xu hướng từ bỏ các đám cưới xa hoa và tiết kiệm nhiều hơn khi tổ chức sự kiện trọng đại này.

Các đám cưới tại Ấn Độ nổi tiếng với sự xa hoa. Thống kê cho thấy, phân nửa số vàng được mua trong nước hàng năm được dùng trong lễ cưới. Một gia đình trung lưu có thể chi 400 USD, tương đương hơn 9 triệu đồng, cho mỗi khách mời ngày cưới. Nhưng giờ, hầu bao được thắt chặt hơn và quy mô sự kiện cũng được thu hẹp.

Trước đây, các đám cưới có thể kéo dài từ 7-10 ngày nhưng hiện nay, nhiều gia đình tinh giản, chỉ tổ chức trong 1-1,5 ngày. Đám cưới là sự kiện vô cùng trọng đại trong văn hóa của người Ấn Độ. Việc cắt giảm chi phí có thể ảnh hưởng đến các địa vị xã hội khiến nhiều gia đình lo lắng.

Kinh tế Ấn Độ đang đối mặt nhiều với nhiều thách thức. Hãng truyền thông Bloomberg đưa tin, tăng trưởng GDP của Ấn Độ có thể chỉ đạt vỏn vẹn 4,5% cuối năm 2019, thấp nhất trong 6 năm qua. Bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn khiến triển vọng tăng trưởng của Ấn Độ năm 2020 này cũng khá mờ nhạt.

Ấn Độ xây dựng nền kinh tế 5.000 tỷ USD Ấn Độ xây dựng nền kinh tế 5.000 tỷ USD

VTV.vn - Ngày 15/8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nêu rõ New Delhi đặt mục tiêu sớm trở thành nền kinh tế 5.000 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước