Lái xe taxi truyền thống ở Hàn Quốc phản đối dịch vụ đi chung xe

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 20/12/2018 22:10 GMT+7

VTV.vn - Các lái xe taxi truyền thống ở Hàn Quốc đang tức giận bởi lẽ một dịch vụ đi chung xe vừa được triển khai ở nước này.

Hàng chục ngàn con người này hôm nay (20/12) đã bỏ việc, sẵn sàng không thu nhập 1 ngày để lên tiếng vì sự sinh tồn của mình trước tòa nhà quốc hội ở trung tâm thủ đô Seoul. Cuộc biểu tình kiêm bãi công này diễn ra chỉ vài ngày sau khi một lái xe taxi truyền thống tự thiêu để phản đối kế hoạch đưa dịch vụ Kakao di động vào Hàn Quốc. 

Những dải băng đen trên đầu của những người biểu tình hôm nay là băng tang tưởng nhớ người đồng nghiệp quá cố. Sau vụ tự sát này, Kakao đã hoãn lễ khai trương dịch vụ của mình. Cho đến giờ, những dịch vụ gọi xe công nghệ như Uber cũng chưa thâm nhập được vào thị trường Hàn Quốc, do những quy định chặt chẽ cũng như sự phản đối mạnh mẽ của các nghiệp đoàn taxi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước