Lần đầu thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc từ máu dây rốn cộng đồng

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 02/04/2015 19:57 GMT+7

VTV.vn - Một tin vui đã đến với các bệnh nhân ung thư máu khi Viện Huyết học Truyền máu Trung ương lần đầu tiên thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc từ máu dây rốn cộng đồng.

Cụ thể, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã lần đầu tiên thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc từ máu dây rốn cộng đồng, tức lấy tế bào gốc từ những người không cùng huyết thống.

Mặc dù, chi phí cho phương pháp chữa trị này không rẻ, mỗi ca ghép có tổng chi phí khoảng 600 – 800 triệu đồng. Tuy nhiên, theo các bác sĩ chuyên khoa, đây là phương pháp gần như là duy nhất hiện nay để chữa trị cho các bệnh nhân ung thư máu.

Đến nay, ngân hàng tế bào gốc của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã thu thập và lưu trữ được gần 1.000 mẫu tế bào gốc. Đây là nguồn cung cấp tế bào gốc lớn cho các bệnh nhân ung thư máu để có thể tham gia điều trị bằng phương pháp này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước