Lần đầu tiên Lào phát hiện dịch tả lợn châu Phi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 25/06/2019 14:16 GMT+7

VTV.vn - Trung tâm phân tích bệnh dịch động vật của Lào cho biết, đã kiểm tra và phát hiện 8 mẫu bệnh phẩm dịch tả lợn châu Phi ở đàn lợn phía Nam nước này.

Đây là lần đầu tiên Lào phát hiện bệnh dịch này. Sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi tại Lào lần này đã khiến ít nhất trên 900 con lợn bị chết. Nguyên nhân lây lan được cho là do các quán ăn đã lén lút nhập khẩu thịt lợn đã nhiễm bệnh vào nước này. 

Trước tình trạng trên, giới chức Lào đã tiến hành một số biện pháp khẩn cấp đó là lập các chốt kiểm dịch động vật tạm thời để kiểm tra lợn và các sản phẩm thịt lợn được vận chuyển từ vùng dịch bệnh, phun thuốc diệt trừ mầm bệnh để bảo vệ và ngăn không để bệnh dịch lây lan sang các vùng khác.

Thái Lan tạm ngưng nhập khẩu thịt lợn từ Lào do dịch tả lợn châu Phi Thái Lan tạm ngưng nhập khẩu thịt lợn từ Lào do dịch tả lợn châu Phi

VTV.vn - Thái Lan sẽ tạm ngưng nhập khẩu thịt lợn từ Lào trong 90 ngày sau khi quốc gia láng giềng này xác nhận dịch tả lợn châu Phi lần đầu tiên bùng phát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước