Lần đầu tiên Việt Nam xử lý được chất làm thủng tầng ozon

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 21/11/2016 19:12 GMT+7

VTV.vn - Chiều nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Bộ Công Thương phối hợp với Công ty xi măng HolCim Hòn Chồng (Kiên Giang) đã thử nghiệm và xử lý thành công khí thải HCFC.

Đây là loại khí gas lạnh tồn tại trong hàng trăm ngàn máy lạnh thế hệ cũ tại Việt Nam gây thủng tầng ozon. Khí gas lạnh trong 500 máy điều hòa cũ của hai bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện 115 đã được lấy để thử nghiệm. Toàn bộ số khí này được đưa vào lò nung xi măng ở nhiệt độ trên 2.000 độ C, thời gian cháy dài, cùng hệ thống nạp nhiên liệu kín cho phép tiêu hủy hoàn toàn. 

Tiêu hủy HCFC là bước kế tiếp của dự án thúc đẩy xây dựng bệnh viện xanh. Tới năm 2030, Việt Nam dự kiến xử lý được 97,5% loại khí gây thủng tầng ozon không chỉ tồn tại trong khí gas lạnh của hệ thống điều hòa cũ mà còn trong ngành y tế và công nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước