Lạng Sơn lên tiếng về 35 thí sinh có điểm thi "cao bất thường"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 19/07/2018 19:10 GMT+7

Danh sách bảng điểm thi của 35 thí sinh được cho là "cao bất thường" của Lạng Sơn gây xôn xao trên mạng xã hội. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - UBND tỉnh Lạng Sơn đã cho kiểm tra và bước đầu xác định danh sách 35 thí sinh bị nghi vấn điểm THPT Quốc gia cao bất thường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa lập tổ công tác kiểm tra xác minh dấu hiệu bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia tại 2 tỉnh Lạng Sơn và Sơn La, sau khi vụ việc tương tự tại Hà Giang đã được làm rõ, trong chiều nay (19/7), phóng viên VTV đã liên lạc với lãnh đạo của tỉnh Lạng Sơn để tìm hiểu thông tin. Ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn cho biết, nhằm chủ động trong công tác kiểm tra, UBND tỉnh trước đó cũng đã lập đoàn công tác xác minh về vụ việc này.

Ông Thiệu cho biết, hai ngày trước, sau khi nhận được thông tin lan truyền trên mạng về điểm cao có nhiều nghi vấn của nhóm 35 thí sinh, UBND tỉnh đã cho kiểm tra và bước đầu xác định danh sách 35 thí sinh trên thuộc nhóm thí sinh tự do, có cùng một cụm thi. Trong số 35 trường hợp này, theo ông Thiệu, phần lớn thí sinh là thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) số 2, thuộc Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh CSCĐ. Ông Thiệu cũng cho biết, hiện nay đoàn công tác của Bộ đã đến làm việc tại Lạng Sơn, dự kiến khoảng vài ngày tới sẽ có kết luận.

Cũng ngay trong chiều nay (19/7), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã họp với lãnh đạo Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2018 và các đơn vị liên quan, yêu cầu triển khai chấm thẩm định, đồng thời yêu cầu Thanh tra Bộ kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp được giao nhiệm vụ thanh tra giám sát trong quá trình chấm thi nhưng lại bỏ vị trí, không hoàn thành nhiệm vụ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước