Lạnh giá kỷ lục, nhiều bang Trung Tây Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 31/01/2019 15:38 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng thời tiết cực đoan tại khu vực Trung Tây Mỹ đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Mọi thứ đều đóng băng, lạnh buốt và phủ một màu trắng xóa.

BBC đưa tin luồng không khí lạnh được gọi là xoáy cực có thể làm nhiệt độ ở nhiều nơi tại nước Mỹ giảm sâu đến -53oC, tức còn lạnh hơn cả Bắc Cực. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại các bang Wisconsin, Michigan, Illinois, Alabama và Mississippi.

Mức lạnh sâu như hiện nay thực sự gây nguy hiểm đối với sức khỏe của người dân. Theo Trung tâm Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ, khi mức nhiệt là -32oC, làn da có thể đóng băng nếu tiếp xúc với không khí lạnh trong 15 phút.

Bác sỹ phòng cấp cứu thuộc Trung tâm y tế bang Minnesota, Mỹ nói: "Dấu hiệu đầu tiên của hạ thân nhiệt thường là run rẩy. Khi cơ thể bắt đầu run, bạn nên nhanh chóng vào nhà. Tuy nhiên, nhiệt độ ở đây quá lạnh, cơ thể có thể sẽ không kịp phản ứng để báo tín hiệu, bạn sẽ không biết được mình có thật sự lạnh hay không và lúc đó sẽ rất nguy hiểm".

Người dân đã được khuyến cáo nên ở trong nhà và nếu bắt buộc phải tham gia giao thông thì cần hết sức thận trọng.

Với nền nhiệt xuống mức thấp kỷ lục, ngày 29/11, nhiều trường học, công ty đã phải đóng cửa hàng loạt, bưu điện dừng chuyển phát, gần 3.500 chuyến bay bị hủy, giao thông tê liệt tại một số thành phố lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước