Lao động nghèo gồng gánh mưu sinh giữa trời nắng như “đổ lửa”

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 04/06/2015 15:08 GMT+7

VTV.vn - Dưới cái nắng rát mặt, những người lao động nghèo vẫn gồng gánh mưu sinh. Họ không có sự lựa chọn, họ phải thích nghi với cái nắng như thiêu như đốt để kiếm kế sinh nhai.

Theo tìm hiểu, 50 năm trở lại đây, nhiệt độ trung bình của Việt Nam đã tăng 0,8 độ C. Và theo cảnh báo của các chuyên gia, đến cuối thế kỷ này, khoảng năm 2100, nhiệt độ trung bình năm của thế giới sẽ tăng từ 2 - 6 độ.

Với mức nhiệt độ tăng cao như hiện nay, giữa đô thị, nhiều người đã tìm cách “chạy trốn” khỏi nắng nóng, họ gắn bó, thậm chí là phụ thuộc vào chiếc máy lạnh, đi làm sớm hơn và về nhà muộn hơn để trốn nóng. Không may mắn như thế, những người lao động nghèo, họ vẫn phải gồng gánh mưu sinh giữa tiết trời nắng nóng như thiêu như đốt. Họ vẫn bất chấp, phơi mình dưới cái nắng như đổ lửa để mưu sinh...

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước