Lấy trộm sữa để uống, bé gái bị mẹ nuôi trói tay, treo lơ lửng trên xà nhà

Anh Tuấn, Đình Nguyên (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 26/06/2017 20:14 GMT+7

VTV.vn - Thấy con gái nuôi lấy trộm hộp sữa để uống, người mẹ nuôi đã cột hai tay bé treo lên xà nhà để răn đe.

Trong những ngày vừa qua, một đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái bị trói hai tay, treo lơ lửng trên xà nhà kèm theo dòng thông tin "Con nuôi cũng là con, nó làm gì nên tội mà nỡ đối xử với nó như vậy" được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến nhiều người quan tâm bày tỏ thái độ bức xúc trước hành vi bạo hành đối với con trẻ.

Cơ quan chức năng cũng đã xác định được vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Ngay trong chiều nay (26/6), phóng viên VTV24 đã có cuộc trao đổi với ông Lê Chí Thái, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường để làm rõ những thông tin xung quanh vụ việc này.

Ông Lê Chí Thái, Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường cho biết: "Cháu bé quê gốc Việt Trì, bố mẹ cháu vi phạm pháp luật và đã bị đi tù. Gia đình ở Vân Xuân có xin cháu bé về để nuôi nhưng chưa qua cấp ủy chính quyền địa phương để làm các quy trình thủ tục. Cháu tuy mới được 5 tuổi nhưng hiếu động, nghịch ngợm và còn có những biểu hiện là ăn cắp vặt. Hôm đó, bà mẹ nuôi có bảo không được sử dụng sữa nhưng cháu vẫn lấy trộm hút. Bà mẹ nuôi bực quá và có hình thức dọa, phạt cháu bé 1 phút, sau đó có hiện tượng như vậy".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước