Leo 7 ngọn núi cao nhất 7 châu lục

Trung tâm tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 20/05/2018 20:33 GMT+7

Anh Steven Plain.

VTV.vn - Một người đàn ông Australia, Steven Plain, ngày 14/5 đã lập kỷ lục thế giới khi leo 7 ngọn núi cao nhất 7 châu lục trong vòng 117 ngày.

Ngày 14/5 sẽ là một trong những ngày đáng nhớ trong đời của một người đàn ông sống tại bang Perth, Australia, anh Steven Plain, khi trèo lên đỉnh Everest và lập 1 kỷ lục mới của thế giới là leo 7 ngọn núi cao nhất 7 châu lục trong thời gian ngắn nhất, 117 ngày.

Trước đó, anh Steven Plain đã lên đỉnh núi Vinson ở Nam Cực, đỉnh Aconcagua ở Nam Mỹ, đỉnh Kilimanjaro ở châu Phi, đỉnh Carstensz Pyramid thuộc châu Đại Dương, đỉnh Elbrus ở châu Âu và đỉnh Denali ở Bắc Mỹ. 7 đỉnh núi cao nhất ở 7 châu lục đều ở độ cao từ hơn 2.000 mét đến hơn 8.000 mét. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước