Liên Hợp Quốc lên án chiến dịch trấn áp ma túy mạnh tay của Bangladesh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 07/06/2018 14:35 GMT+7

Cảnh sát Dhaka bắt giữ các nghi phạm buôn bán ma túy (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Lực lượng an ninh Bangladesh đã bắn chết khoảng 130 người và bắt giữ 13.000 người trong vòng 3 tuần qua kể từ khi nước này khởi động chiến dịch trấn áp ma túy.

Liên Hợp Quốc đã lên án chiến dịch mạnh tay này và yêu cầu Chính phủ Bangladesh phải điều tra về những vụ bắn chết người. Liên Hợp Quốc cho rằng, người sử dụng và bán ma túy cũng phải được đảm bảo nhân quyền đầy đủ. 

Chính phủ Bangladesh đã phủ nhận có việc bắn chết người mà không xét xử và tuyên bố, chiến dịch trấn áp ma túy này được sự ủng hộ của dân chúng. Các nhà hoạt động nhân quyền lo ngại rằng, Bangladesh đang học tập mô hình trấn áp ma túy của Philippines, chiến dịch đã bắn hạ hàng ngàn người trong vòng 2 năm qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước